Chương 65: Hồi 64: Cánh Cửa Không Có Trong Hồ Sơ

Gió đêm thổi qua khu rừng. Những tán cây lay động, phát ra những tiếng xào xạc kéo dài trong bóng tối. Bảo đứng bên cạnh con đường đất, bàn tay phải vẫn còn âm ấm. Hình ảnh vừa rồi vẫn còn in trong đầu cậu. Ba kẻ áo đen. Những chiếc mặt nạ bạc. Biểu tượng con mắt. Và câu nói— “Ô Nha Sứ đã thức tỉnh.” Bảo siết nhẹ bàn tay. Dấu Ấn Ô Nha Sứ dần chìm xuống dưới da, chỉ còn lại một đường đen mờ. “Bọn chúng biết mình.” Huy lên tiếng. “Không chỉ biết.” An nhìn Bảo. “Chúng còn biết thứ đang nằm trên tay cậu.” Trần Mộc im lặng rất lâu. Sau cùng ông mới nói: “Vậy thì chúng ta không thể ở lại đây nữa.” Huy quay sang. “Về Dị Sự Cục?” “Ừ.” Trần Mộc nhìn về phía Tây. Bầu trời nơi đó vẫn còn một vệt đỏ nhạt. “Trước khi Tây Môn thực sự thức tỉnh.” Quỷ Cẩu chống cây gậy xuống đất. Nó không nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía rừng sâu. Linh Miêu đứng cách đó không xa. Chín chiếc đuôi nhẹ nhàng lay động trong gió. Bảo bước đến trước mặt nàng. “Cô đi cùng chúng tôi?” Linh Miêu nhìn cậu. “Ta chưa từng nói sẽ đi.” “Vậy cô định làm gì?” “Ở lại.” Nàng quay đầu nhìn về phía Tây. “Có một thứ đang thức dậy trong khu rừng này.” Bảo cau mày. “Thứ gì?” Linh Miêu không trả lời. Một lúc sau, nàng mới nói: “Thứ mà cả Dị Sự Cục cũng chưa từng ghi lại.” Huy lập tức bước tới. “Ý cô là sao?” Linh Miêu nhìn hắn. “Trong những hồ sơ mà các ngươi có... có bao nhiêu lần ghi chép về Tứ Môn?” Huy im lặng. “Không nhiều.” “Vậy thì các ngươi càng không biết.” Nàng khẽ cười. “Có những cánh cửa chưa từng được ghi vào hồ sơ.” Trần Mộc nhìn Linh Miêu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng Bảo cảm nhận được... Hai người họ đều biết một chuyện mà những người còn lại không biết. “Trần Mộc.” Bảo quay sang. “Ông cũng biết?” Trần Mộc không trả lời ngay. Ông cúi xuống nhặt một nhánh cây khô, vẽ lên nền đất một ký hiệu cổ. Một vòng tròn. Bốn đường thẳng hướng ra bốn phía. Nhưng ở chính giữa... lại có thêm một đường thứ năm. Bảo nhìn chằm chằm vào nó. “Đây là gì?” “Không phải Tứ Môn.” Trần Mộc nói. “Đây là thứ nằm giữa chúng.” An tiến lại gần. “Có nghĩa là... còn một cánh cửa nữa?” “Không.” Trần Mộc lắc đầu. “Là một thứ khác.” Ông dùng đầu cây xóa đường thứ năm. “Ta chỉ từng nhìn thấy ký hiệu này một lần.” “Ở đâu?” “Trong di vật của Người Giữ Cửa đời thứ mười hai.” Bảo lập tức ngẩng đầu. “Ông ấy để lại nó?” “Không.” Trần Mộc nhìn thẳng vào Bảo. “Ông ấy cố xóa nó.” Không khí bỗng trở nên im lặng. Bảo cảm thấy sống lưng lạnh đi. Người đời thứ mười hai... đã từng nhìn thấy thứ này. Và điều đầu tiên ông ta làm là xóa nó khỏi thế giới. “Vậy tại sao ông lại biết?” “Bởi vì ông ấy không xóa hết.” Trần Mộc nói. “Có một phần ký hiệu được khắc ở mặt sau Sơn Hải Ấn.” Bảo cúi xuống nhìn bàn tay mình. Sơn Hải Ấn vẫn im lặng. “Ông từng nhìn thấy?” “Ta từng nhìn thấy bản sao.” Trần Mộc đáp. “Nhưng ta chưa bao giờ hiểu nó có ý nghĩa gì.” Ông ngừng lại. “Cho đến hôm nay.” Bảo nhìn ông. “Vì Ô Nha Sứ?” Trần Mộc không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy đã đủ. Linh Miêu khẽ lên tiếng: “Không.” Tất cả quay sang. Nàng nhìn Bảo. “Không phải vì Ô Nha Sứ.” “Vậy vì cái gì?” “Vì ngươi.” Bảo sững người. Linh Miêu nói tiếp: “Người đời thứ mười hai đã cố xóa ký hiệu đó vì ông ta biết một ngày nào đó... nó sẽ xuất hiện lại.” “Trên người tôi?” “Không.” Linh Miêu nhìn thẳng vào mắt Bảo. “Trong thời đại của ngươi.” Một tiếng sấm vang lên rất xa. Không có mưa. Chỉ có một tiếng động trầm thấp vọng qua những dãy núi. Quỷ Cẩu bất ngờ quay đầu về phía Tây. Tai nó dựng đứng. Lông trên người đồng loạt dựng lên. Trần Mộc lập tức cầm lấy Huyền Bàn. Kim chỉ quay loạn. Rồi dừng lại. Chỉ về phía Tây. Bảo nhìn theo. Ở rất xa... một tia sáng đỏ vừa lóe lên giữa màn đêm. Linh Miêu khép mắt. “Đến rồi.” Huy hỏi: “Cái gì?” Nàng mở mắt. “Tín hiệu đầu tiên.” “Của Tây Môn?” “Không.” Linh Miêu lắc đầu. “Của những kẻ đang tìm cách mở nó.” Bảo lập tức rút Trấn Yêu Kiếm. “Ảnh Sứ?” “Có thể.” Linh Miêu đáp. “Nhưng nếu là chúng...” Nàng nhìn về phía Bảo. “...thì chúng không chỉ muốn bắt ngươi.” Bảo siết chặt chuôi kiếm. “Chúng muốn gì?” Linh Miêu im lặng vài giây. Sau đó nói: “Chúng muốn tìm người đời thứ mười hai.” Bảo khựng lại. “Nhưng ông ấy đã mất tích từ lâu rồi.” “Đúng.” “Vậy tìm kiểu gì?” Linh Miêu nhìn cậu. “Đó mới là điều đáng sợ.” Nàng đưa mắt về phía Tây. “Bởi vì nếu người đời thứ mười hai thật sự đã chết...” Một khoảng lặng. “...thì thứ Ảnh Sứ đang tìm không phải ông ta.” Bảo cảm thấy tim mình đập mạnh. “Vậy là gì?” Linh Miêu quay đi. “Câu trả lời nằm ở Dị Sự Cục.” Trần Mộc lập tức gật đầu. “Đi thôi.” Lần này không ai phản đối. Bảo bước theo mọi người. Nhưng khi vừa đi được vài bước... Dấu Ấn Ô Nha Sứ trên tay cậu bỗng nóng lên. Một con quạ từ trên cao lao xuống. Nó bay vòng quanh Bảo một vòng rồi đậu lên cành cây. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu. Bảo ngẩng đầu. Không hiểu vì sao... cậu lại có cảm giác con quạ này đang nhìn mình như một người quen. Một giọng nói rất khẽ vang lên trong đầu. “Đừng đến Dị Sự Cục.” Bảo đứng khựng. Giọng nói ấy... Quạ Tinh. “Có chuyện gì?” Bảo hỏi trong đầu. Con quạ không đáp. Nó chỉ nhìn về phía con đường mà cả nhóm đang đi. Sau đó... bay về hướng ngược lại. Bảo nhìn theo. “Quạ Tinh...” Huy quay lại. “Cậu nói gì?” Bảo lắc đầu. “Không có gì.” Cậu nhìn về phía trước. Dị Sự Cục đang chờ họ. Nhưng lần đầu tiên... Bảo bắt đầu tự hỏi— Nếu ngay cả Quạ Tinh cũng không muốn mình trở về đó... thì bên trong Dị Sự Cục... rốt cuộc đang có thứ gì? --- Cách đó hàng chục cây số. Một căn phòng không cửa sổ. Ba ngọn đèn dầu cháy lặng lẽ. Trên bàn là một tấm bản đồ cũ. Bốn vị trí được đánh dấu bằng mực đỏ. Một người đàn ông mặc áo đen đứng trước bàn. Chiếc mặt nạ bạc đặt bên cạnh. Một kẻ khác bước vào. “Báo cáo.” “Người Giữ Cửa đã rời khỏi Vân Cốc.” Người đàn ông không quay đầu. “Còn Ô Nha Sứ?” “Đã thức tỉnh.” Một khoảng im lặng. “Vậy là đúng.” Người đàn ông đưa tay chạm lên tấm bản đồ. Ngón tay dừng lại tại một vị trí đã bị gạch bỏ từ rất lâu. Hắn nói: “Báo cho tất cả các đội.” “Chuẩn bị kế hoạch Tây Môn.” “Nhưng...” Kẻ phía sau ngập ngừng. “Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của Người đời thứ mười hai.” Người đàn ông khẽ cười. “Không cần tìm nữa.” Hắn lấy từ trong tay áo ra một mảnh đá đen. Trên đó... có một dấu Sơn Hải Ấn đã vỡ. “Ông ta đã để lại đường dẫn.” Kẻ phía sau nhìn mảnh đá. “Ở đâu?” Người đàn ông ngẩng đầu. “Ngay dưới chân Dị Sự Cục.” Ngọn đèn dầu vụt tắt. Bóng tối nuốt trọn căn phòng. Và trong bóng tối... một tiếng thì thầm vang lên. “Cuối cùng...” “Cánh cửa thứ năm cũng sắp mở.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ