CÔ ĐƠN KHÔNG ĐÁNG SỢ
Chào các bạn, lại là tôi đây, một con cáo hay bạn gọi tôi là hồ ly cũng được. Tôi hiện tại chỉ có một đuôi chứ không có chín đuôi như trong phim ảnh bạn thường xem.
Tôi là một con cáo bình thường. Tôi không có phép thuật để biến hoá như những con cáo khác. Có thể biến thành một hoàng tử đẹp trai và tìm thấy cô chủ giàu có, xinh gái. Có thể di dời đồ vật qua lại một cách dễ dàng, hay có thể làm cho đèn điện tắt sáng liên tục theo ý muốn.
Tôi là một con cáo còn non chẹt, mới có ngoài ba mươi thôi. Tôi dễ thương và đáng yêu lắm. (Cho tôi giữ lại đây nụ cười của bạn.)
Nên bạn không cần phải sợ hãi với một con cáo như tôi. Tôi hứa sẽ không vồ tới ăn tươi nuốt sống bạn đâu. Nên bạn yên tâm nhé.
Tôi một con cáo thích viết lách bằng cái đuôi của mình. Nhưng vì ai cũng sợ cáo nên tôi rất cô đơn và càng cô đơn hơn khi tôi lựa chọn công việc viết lách làm niềm vui mỗi ngày của mình.
Dù rằng mục đích viết lách chỉ để thoả mãn bản thân tôi và đem đến nụ cười cho người khác. Chỉ cần làm được điều nhỏ bé đó thôi cũng khiến tôi sướng rên rỉ, tê dại cả người, hạnh phúc đến chảy nước mắt bạn ạ!
Bạn có biết không?
Một mình tôi ngồi trong cái hang rộng lớn của mình, cố gắng tìm ra một ý tưởng hay ho gì đó để viết nhưng hoàn toàn bế tắc. Tất cả các ý tưởng tôi viết ra đều nhàm chán và chẳng có giá trị gì với người khác.
Tôi cứ thế một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trên hành trình viết lách của mình. Đối với một người thích ồn ào thì tôi lại thích sự yên tĩnh. Và cũng vì vậy, sự cô đơn không là nỗi sợ hãi ghê gớm đối với tôi.
Rõ ràng là vậy, ấy vậy mà cũng có những lúc tôi cảm thấy trống vắng vô cùng khi xung quanh không có ai để tâm sự.
Chẳng ai hiểu tôi cả.
Giá đình lớn của tôi sẽ không hài lòng về tôi khi tôi nhắc đến hai từ "nhà văn". Vì họ bảo làm nghề này bạc lắm, trăm người chưa có lấy một người sống khấm khá với văn chương.
Tôi cũng có rất nhiều người bạn viết lách nhưng trong lúc cần ở một mình để thẩm thấu, suy nghĩ tôi không muốn nhắn tin hay gọi điện làm phiền họ và hơn hết rằng đây là thời khắc quan trọng để tôi có thể viết một cái gì đó hay ho từ trong nội tâm sâu kín của mình. Vì tôi biết cô đơn không đáng sợ.
Đến khi ruột gan của tôi đã đem hiến dâng trên trang giấy trắng thì tôi dừng sự cô đơn lại. Tôi gửi bài viết của mình đến những người bạn cùng sở thích viết lách như tôi, đến những nhóm viết có các anh chị và các bạn dễ mến, nhiệt tình sửa lỗi giúp tôi. Tôi lại có thêm động lực để viết.
Một con cáo dễ thương như tôi sẽ luôn có những người bạn dễ thương như thế. Và vì như vậy nên bạn đừng có mà nghe tới "cáo... cáo..." là bỏ chạy mất dép nhé.
Vì chỉ có một cái đuôi, mà cái đuôi này bận cầm viết mất rồi nên không thể lượm dép giúp bạn đâu. Mong bạn thông cảm tự xỏ dép vô và nhớ đừng có chơi dại bỏ dép chạy mất xác là về mẹ mắng đó nghe hông. Cáo có gì đâu mà sợ. À, nhầm, cô đơn có gì đâu mà sợ, mới đúng chủ đề hôm nay chứ?
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây nhé!