NỖI LÒNG CỦA MỘT CON CHÓ THÍCH VIẾT
Tôi tên Mỹ Huyền. Mới đầu ai nghe thấy tiếng ông chủ gọi tên tôi, cũng giật mình thót tim, tưởng rằng có một cô bé nào đó sống cùng với ông.
Nhưng không phải thế. Tất cả họ đều lầm cả. Ông chủ của tôi chỉ sống có một mình trong căn chòi mái tôn rách nát. Bên cạnh một chú chó dễ thương, đáng yêu như tôi.
Cái tên của tôi là do bà chủ đặt vì thương nhớ đứa cháu gái của bà. Nay bà đã khuất bóng, mà tên của tôi ông chủ vẫn không thấy đổi. Có lẽ mỗi lần nhìn tôi, ông sẽ nhớ đến những kỷ niệm bên bà.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng làm một con chó cũng chán ngấy, hay là mình làm con người một thời gian. Mà con người thì hay nói, hay viết, hay chửi, hay mắng, hay giận dỗi và hờn ghen. Vậy nên tôi mới quyết tâm tập tành bắt chước học theo con người.
Đầu tiên tôi học viết. Giây phút đó tôi nghĩ rằng mình học chỉ cho vui thôi, nhưng không ngờ rằng tôi đã say mê nó đến tận bây giờ.
Tôi thức dậy mỗi sáng với tiếng gõ bàn phím. Không, không phải là tôi gõ bàn phím bằng chân, mà là tôi dùng mõm để "gõ" ra những suy nghĩ của mình. Mỗi con chữ, mỗi ý tưởng đều được tôi trân trọng và nâng niu như một phần cơ thể không dễ tách rời.
Sau khi ăn sáng, tôi bắt đầu viết. Tôi viết về những điều mà tôi yêu thích, như chơi bóng, đi dạo và nhận được những phần thưởng ngon lành từ ông chủ.
Tôi cũng viết về những điều mà tôi không thích, như bị tắm hoặc phải cắt tóc. Vậy một chú chó như tôi, thích viết vì vật chất hay tinh thần?
Tôi không dám nói. Tôi sợ ông chủ kỹ tính của tôi sẽ lấy roi mây quất vào mông tôi. Ông ta sẽ hét lên: "Mỹ Huyền, mày phải viết bài thì mày mới được gặm cục xương."
Đôi khi tôi tắc tịt, óc tôi trống rỗng. Tôi không nghĩ ra được điều gì để viết và đó là lúc tôi bị đói. Bụng tôi réo lên những âm thanh quen thuộc.
Tôi đành ghé nhà hàng xóm thăm ông bạn già của mình. Mục đích là để kiếm miếng xương hay lát thịt thừa, cơm cặn. Vì chủ nhân của ông ta giàu lắm.
Nhưng thật tệ? Ông ta nào đâu có chịu chừa lại cho tôi một ít. Tôi lại mang cái bụng đói cồn cào của mình trở về nhà thầm quyền rủa ông bạn thân nhỏ mọn của mình.
Mà bạn cũng biết rồi đó, khi cùng chơi đùa thì rất vui vẻ, nhưng khi có của ngôn vật lạ thì hễ gì mà loài chó lại chia cho nhau. Chưa nói là chúng tôi xâu xé nhau đến xưng đầu chảy máu chứ ở đó mà nhường nhịn, chia sẻ.
Và vì tôi đói quá nên tôi lao vào viết, tôi không viết theo yêu cầu của chủ nhân nữa mà tôi viết cho số phận của tôi. Cho loài chó được coi là trung thành nhất của loài người. Tôi viết lên nỗi lòng của mình để thoả mãn tinh thần tôi, để quên đi cơn đói đang cồn cào trong từng thớ thịt.
Quả thật, tôi yêu viết vì nó giúp tôi thể hiện bản thân và chia sẻ những suy nghĩ của mình với thế giới. Tôi yêu viết vì nó giúp tôi phát triển và hoàn thiện kỹ năng viết lách mỗi ngày, để có thể tạo ra nội dung chất lượng cao và có giá trị cho người đọc.
Tôi không phải là một con chó viết giỏi nhất, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức mình để tạo ra những tác phẩm tốt nhất có thể. Và khi tôi viết, tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, vì tôi biết rằng mình đang làm điều gì đó mà mình yêu thích.
Cuộc sống của một con chó thích viết như tôi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó luôn đầy màu sắc và thú vị. Và tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, những tác phẩm của tôi sẽ được đọc bởi nhiều người và mang lại cho họ những giây phút thư giãn và ngập tràn tiếng cười.
Trân trọng
Viết từ tôi - nỗi lòng của một con chó
Ký tên
Mỹ Huyền