"Rầm "
Thứ gì đó vừa bị hất bay ra khỏi vụ va chạm.Khói bụi bay mù mịt ,xung quanh toàn là một đống đổ nát .Con người .Thân thể đập mạnh xuống đất .Cứ ngỡ như xương của người đó đã vỡ nát .Một cô gái .Ấy vậy mà ,cô lại từ từ đứng lên một cách bất thường.Cơ thể cứng đờ ,hơi nghiêng qua ,chạng vạng .Có lẽ nếu đứng gần ,còn có thể nghe thấy tiếng xương vỡ nát.Cơ thể gập gãy không giống một người sống .Tóc tai rũ rượi ,biểu cảm cứng đờ .Máu chảy ra từ hai con mắt nhắm chặt .Cơ thể lảo đảo đứng dậy như bị chi phối .
Phía trước một bóng hình mờ nhạt xuất hiện sau lớp bụi dày bay trong không khí .Hình dạng trông giống người.Mắt mở to không chớp ,mặt tái nhợt .Song mỗi lần nhắm mắt tưởng nhớ lại không nhìn rõ khuôn mặt của người kia .Thân thể thoáng hiện lúc là người già,lúc là trẻ nhỏ .Thậm chí còn thấy vài vết lõm sâu trên người.
Người kia đứng đó ,miệng liên tục lẩm bẩm .Lúc thì nghe thấy giọng trẻ con ,khi lại là giọng người già .Đều đều không có cảm xúc .
" Trả đồ đây....Trả đồ đây .....Trả đồ đây ....".
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tôi sinh ra đã có tính phản nghịch. Khi ra đời , tôi cứ mãi không chịu ra làm mẹ tôi đau đớn. Sinh hạ rồi lại không chịu khóc làm bác sĩ hoảng sợ phải dốc ngược đầu xuống. Sau bảy bảy bốn chín khó khăn cuối cùng bọn họ mới thở phào.Tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó
Đây là một gia đình trọng nam khinh nữ.Tôi được đưa đến nhà này cũng như là đưa tai hoạ trú ngụ nơi đây ,trừng phạt cả nhà .Cũng như là xui xẻo của họ.
Bà nội tôi vừa thấy tôi đã muốn vứt vào thùng rác, nhưng mẹ tôi ngăn lại. Không phải vì bà thương tôi mà là vì tôi làm bà đau đớn gần chết rồi. Bà muốn từ từ hành hạ tôi mà thôi .Cha tôi thì muốn nuôi tôi lớn rồi bán đi lấy tiền. Cứ như thế tôi được giữ lại.
Tôi cũng chẳng phải dạng vừa, tôi nhớ được kiếp trước của mình. Tôi biết kiếp trước tôi sống trong tận thế, cái thế giới mà ăn thịt người không nhả xương. Cuối cùng lại chết trong miệng đám quái vật.Việc sống lại cũng chẳng quá là vui mừng đối với tôi ,mang theo kí ức mà đầu thai đôi khi cũng không phải là việc tốt.Tôi được nuôi lớn bằng nước vo gạo, nên khi lớn lên thì gầy còm, suy dinh dưỡng. Với cái tính phản nghịch cùng với ký ức kiếp trước tôi. Bọn họ cũng chẳng được sống yên.
Bọn họ muốn tôi yên thì tôi cứ quấy khóc, nhất là nửa đêm.Cứ mỗi lần bọn họ chìm vào giấc ngủ thì lại quấy khóc ,làm không yên .Nhìn bọn họ khó chịu, tôi với cái thân hình nhỏ xíu phát ra tiếng cười khúc khích.Nhiều lần như vậy ,thì ai mà chẳng ghét .Mẹ tôi còn dùng gối úp lên đầu tôi muốn tôi chết đi .Cuối cùng bà ta vẫn không giết tôi .Không phải vì tình thương mà những người có máu mủ ruột thịt đó không giết tôi luôn, mà là do họ quá nghèo. Bọn họ muốn bán tôi lấy tiền cho đứa con trai trong lời của bà thầy đồng.
Mỗi lần tôi sắp bị giết là lại thoát chết. Người mẹ trên danh nghĩa của tôi đã không biết bao nhiêu lần úp gối lên mặt tôi rồi. Mỗi lần đều mãi đến khi tôi không thở nổi nữa mới dừng lại.
Tôi cũng chẳng có chút sợ hãi nào cả, thậm chí là thích thú. Mỗi lần cận kề cái chết là tôi lại cảm nhận được thấy một thứ gì đó nhưng lại thiếu một chút. Có lẽ là khi tôi thật sự chết đi mới biết nó là gì. Cứ như thế tôi sống đến năm 3 tuổi. Đây là độ tuổi biết đi, biết nói ngây thơ nhất của con người. Mà tôi lại qua giai đoạn này lâu rồi, nên cứ quậy được gì thì quậy. Chết thì chết sợ gì.
Hôm nay bà ta đánh tôi một cái, tôi ghi hận. Đợi khi đến giờ ăn, đồ ăn đã dọn hết lên bàn. Tôi đi loạng choạng qua một bên xô ngã cả bàn đồ ăn. Và tất nhiên rồi, không thể thoát khỏi một trận đòn. Dù đau nhưng vẫn rất hả hê, không thể nào mà không có lần sau. Thấy mặt mày bọn họ nhăn nhó ,khó chịu ,thốt ra những lời cay nghiệt nhất ,tôi lại thấy thoải mái .
Tôi đã nhớ cái đánh ngày hôm nay, sau này trả gấp đôi.
Cứ như thế, sau này thì giờ cơm là tôi lại bị nhốt vào phòng củi.Cái phòng chứa củi đổ nát nhưng kín kẽ đó. Nếu không phải vẫn chưa tìm được kẻ hở để trốn ra thì tôi đã đốt trụi cái phòng này rồi.Ngày qua ngày , người người khó chịu
Cứ như thế đến năm 5 tuổi, đây vẫn là cái độ tuổi ngây thơ. Vâng, tôi đã bắt đầu quét nhà, học nấu cơm. À còn nữa, lên rừng hái rau dại, nấm, cải cỏ. Mỗi lần đi lên núi, tôi cảm thấy rất hào hứng. Chỉ trong vòng 3 năm tôi đã đi hết sạch ngọn núi.
Cái làng phong kiến cổ hủ này còn thờ một thứ gì đó nữa. Cần hiến tế vật sống. Tôi rất tò mò, muốn vào nhưng nơi đó lại có người canh gác nên cũng chẳng vào được. Hái rau dại, tôi đều hái cái già nhất, nấm thì chọn màu sắc sỡ. Những cái có thể ăn được, tôi liền ăn hết không chừa lại gì .