Chương 6: Lễ cưới

Bầu trời thành phố bước vào những ngày cuối xuân dịu mát. Những tia nắng vàng như mật ong trải dài trên các con phố, xua tan đi cái lạnh còn sót lại của mùa đông và mang theo sức sống mới dạt dào. Đối với Châu, khoảng thời gian này càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi hôn lễ của cô và Nam đang đến rất gần. Thay vì tổ chức một đám cưới xa hoa, phô trương tại các khách sạn năm sao đắt đỏ, Châu và Nam thống nhất lựa chọn một không gian tiệc cưới ngoài trời ấm cúng, nằm trọn trong một khu vườn xanh mát ven sông ở ngoại thành. Nơi đây gắn liền với kỷ niệm của chuyến đi triển lãm gốm đầu tiên, nơi tình yêu của hai người bắt đầu chớm nở và đơm hoa kết trái. Sáng hôm ấy, không khí tại khu vườn tràn ngập sự rộn rã và lãng mạn. Toàn bộ không gian tiệc cưới được trang trí theo phong cách mộc mạc nhưng cực kỳ tinh tế. Những chiếc bàn gỗ dài được phủ vải lụa màu kem, trên mặt bàn bày trí những lọ gốm thủ công do chính tay Châu và Nam tự tay xoay hôm nào, bên trong cắm đầy những cành hoa linh lan trắng muốt và hoa cúc nhỏ đọng sương mai. Hương thơm thanh khiết của hoa hòa quyện cùng mùi cỏ cây tươi mới tỏa ra khắp không gian. Trong phòng trang điểm, Châu ngồi trước gương, khẽ mỉm cười nhìn hình ảnh của mình. Cô khoác trên mình chiếc váy cưới thiết kế riêng bằng chất liệu lụa tơ tăm cao cấp màu trắng tinh khôi, dáng váy xòe nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng bờ vai thun thắt. Mái tóc đen dài của cô được búi gọn gàng phía sau, điểm xuyết một vài cành hoa linh lan nhỏ nhắn. Lớp trang điểm tự nhiên làm nổi bật làn da trắng mịn cùng đôi mắt tròn trong trẻo tràn ngập niềm hạnh phúc. "Chị Châu ơi, chị đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy!" Linh, cô nhân viên ở quán cà phê nay làm phù dâu, bước vào và không khỏi trầm ồ khen ngợi. Châu nhìn Linh qua gương, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn em. Chị vẫn thấy hơi hồi hộp một chút." "Chị đừng lo, anh Nam đang đứng ở lễ đường chờ chị rồi đấy. Ánh mắt anh ấy tựa như chỉ muốn đón chị về ngay lập tức thôi!" Linh cười trêu chọc. Đúng mười giờ sáng, bản nhạc hòa tấu êm dịu vang lên khắp khu vườn. Dưới vòm hoa linh lan rực rỡ, Nam đứng đó trong bộ vest màu đen lịch lãm, dáng người cao lớn và chỉn chu. Ánh mắt anh hướng về phía con đường thảm cỏ, nơi Châu đang chậm rãi bước đến. Khi nhìn thấy Châu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt Nam bừng sáng lên một vẻ say đắm và xúc động mãnh liệt. Châu từng bước tiến về phía Nam, trái tim đập từng nhịp rộn ràng. Khi cô bước đến trước mặt anh, Nam nhẹ nhàng vươn tay ra đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay anh ấm áp, bao bọc lấy tay cô như một lời hứa hẹn che chở suốt cuộc đời. Trước sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng những người bạn thân thiết nhất, Nam nắm chặt tay Châu, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt cô và cất lời thề nguyện: "Châu, từ ngày đầu tiên gặp em dưới cơn mưa rào mùa hạ, anh đã biết em chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn em đã xuất hiện, mang đến cho anh sự bình yên, tình yêu và một mái ấm đúng nghĩa. Anh hứa sẽ luôn yêu thương, trân trọng và bảo vệ em qua mọi bão giông của cuộc đời." Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên bờ má hồng của Châu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng đong đầy sự chắc chắn: "Anh Nam, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn dịu dàng đi vào cuộc đời em, cho em cảm giác an toàn và được yêu thương tuyệt đối. Dù là hôm nay hay sau này, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống." Nam mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống đặt lên môi Châu một nụ hôn sâu nồng nàn. Tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc giòn tan vang lên khắp khu vườn. Những cánh hoa linh lan trắng nhẹ nhàng rơi xuống theo làn gió thu, phủ lên cặp đôi mới cưới một lớp áo lãng mạn như một bức tranh huyền ảo. Sau tiệc cưới, Châu và Nam chuyển về sống tại một căn nhà nhỏ hai tầng có sân vườn rộng do chính Nam tự tay thiết kế. Căn nhà mang phong cách kiến trúc hiện đại nhưng ấm cúng, với những ô cửa kính lớn đón trọn ánh nắng mặt trời và một góc xưởng gốm nhỏ dành riêng cho Châu ở phía sau nhà. Cuộc sống hôn nhân của hai người trôi qua trong sự êm đềm và tràn ngập tình yêu thương. Mỗi buổi sáng, Nam luôn là người thức dậy sớm hơn, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cùng tách cà phê nóng cho Châu trước khi anh đi làm. Còn Châu, cô vẫn tiếp tục duy trì đam mê với quán cà phê gốm, đồng thời dành thời gian chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng. Một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng vàng hanh trải dài trên khoảng sân vườn rợp bóng cây. Nam sau khi hoàn thành xong bản vẽ thiết kế dự án mới đã bước ra góc xưởng gốm sau nhà. Anh thấy Châu đang ngồi trước bàn xoay gốm, tỉ mỉ vuốt ve khối đất sét mềm mại. Mái tóc cô được kẹp gọn gàng, một vài vệt đất sét vô tình dính trên bờ má thanh tú khiến cô trông vừa đáng yêu vừa thuần khiết. Nam nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, ôm lấy eo Châu rồi tựa cằm lên vai cô. Hương thơm hoa cúc quen thuộc từ cơ thể cô lập tức xua tan đi mọi căng thẳng trong anh. "Em đang làm gì đấy?" Nam khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm đầy chiều chuộng. Châu dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười: "Em đang làm một bộ tách gốm mới cho căn nhà của chúng mình. Bộ tách này em sẽ khắc hình những cành hoa linh lan." Nam đưa bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay đang dính đất sét của Châu, cùng cô điều chỉnh lực trên bàn xoay, giống hệt như khoảnh khắc hai người từng trải nghiệm tại làng nghề gốm cổ năm nào. "Châu này..." Nam lên tiếng, ánh mắt anh đong đầy sự bí mật và ngọt ngào. "Vâng anh?" Châu quay sang nhìn anh. Nam khẽ mỉm cười, đưa tay lấy từ trong túi ra một tấm ảnh siêu âm nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay cô. Châu ngơ ngác nhìn tấm ảnh siêu âm, rồi ánh mắt dừng lại ở dòng chữ nhỏ ghi kết quả chẩn đoán từ bác sĩ. Trái tim cô như ngừng đập một nhịp, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngỡ ngàng và hạnh phúc vỡ ùa. "Bác sĩ nói thiên thần nhỏ của chúng ta đã được sáu tuần tuổi rồi." Nam thì thầm, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đong đầy những giọt nước mắt xúc động. "Cảm ơn em, Châu. Cảm ơn em đã mang đến cho anh món quà tuyệt vời nhất này." Châu xoay người lại, ôm chặt lấy cổ Nam, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má: "Anh Nam... chúng ta sắp làm cha làm mẹ rồi!" Nam siết chặt Châu trong lòng, xoay nhẹ cô một vòng giữa không gian ngập tràn nắng ấm của xưởng gốm. Anh đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán, lên mắt và lên bờ môi ngọt ngào của cô. Chiều hôm ấy, bầu trời thành phố trong xanh đến lạ kỳ. Dưới mái hiên ngôi nhà nhỏ, Nam nắm chặt tay Châu, cùng cô nhìn ra khoảng sân vườn nơi những mầm cây linh lan mới trồng đang vươn mình đón nắng ban mai. Tình yêu của họ không cần những lời thề thốt phô trương, mà được bồi đắp từ những cẩn thận, tinh tế, sự thấu hiểu và sẻ chia bình dị nhất mỗi ngày. Cuộc gặp gỡ tình cờ dưới mái hiên trú mưa năm nào nay đã đơm hoa kết trái thành một mái ấm gia đình trọn vẹn, bình yên và ngập tràn hạnh phúc đến suốt cuộc đời.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ