Chương 1: Chương 1 : Sứ đồ Thaddaeus

Một chiến trường hoang tàn chìm trong biển lửa. Xác chết nằm la liệt khắp nơi Quái... quái... - Một giọng nói vừa run rẩy rồi hét lên - QUÁI VẬT! Ở giữa chiến trường, một bóng đen đứng giữa đống lửa liếc nhìn về sau, bị bóng tối che khuất khuôn mặt cùng đôi đồng tử đỏ rực với nụ cười mỉm vui vẻ. Ngày hôm sau. 8 giờ sáng Seoul, Hàn Quốc. Những màn hình LED khổng lồ đồng loạt chuyển sang bản tin khẩn cấp… "Tin nóng đặc biệt! Vào ngày 29 tháng 7 năm 2190, tại chiến trường khốc liệt giữa Ukraina và Nga, toàn bộ Lực lượng Vũ trang Nga và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina đồn trú tại khu vực đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự nhúng tay của một tổ chức thứ ba chưa rõ danh tính và số lượng..." Giọng đọc gấp gáp và lạnh băng của phát thanh viên vang lên giữa màn đêm, gieo rắc sự hoang mang tột độ vào tâm trí những người đang theo dõi. Những người đi đường thì thầm to nhỏ. “Có chuyện gì vậy..” “Nghe như truyện tranh ấy” Tại phòng họp ngầm kiên cố của Bộ Quốc phòng Ukraine tại thủ đô Kyiv Ukraina. Một tiếng đập bàn vang lên cùng giọng nói giận dữ đầy bất lực: "Khôn nạn thật..." "Tôi đã bảo rồi họ không thật sự đáng tin" - Một giọng nói khác đanh lại vang lên. "Bình tĩnh chút đi, chắc có nguyên nh—" Giọng nói trầm đục , mang theo sự tức giận, như bị một cú chơi khăm. "Bình tĩnh ư?!" "Cục diện như thế này mà ông còn bảo tôi bình tĩnh được sao?, mình thuê hắn ta, mà đánh cả phe mình như vậy?” "Phải báo cáo với Noa—" Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng họp bỗng "kẹt" một tiếng mở ra. Một cậu trai bước vào với sự tự tin, phong thái , bình thản. Phía sau cánh cửa là chục tên lính đã chặn cậu trước đó đang nằm ngất dưới mặt sàn lạnh lẽo. Cậu cất tiếng nói mang tính chế giễu: “Tôi thật sự xin lỗi vì sự cố này, người của tôi tính cách bất hoà nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Vừa nói, hắn vừa thong thả bước đến bên cạnh vị quan chức vừa lên tiếng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông ta. Ngay khoảnh khắc đó, ông ta giật mình bất động mồ hôi lạnh chảy khắp người cùng với khuôn mặt trắng bệch. Hắn cúi người sát lại, thản nhiên thốt lên: "Tôi thay mặt người của mình xin lỗi nhé." Nói xong, hắn ta bước thẳng lên vị trí ghế chủ tọa ở đầu bàn rồi ngồi phịch xuống, gương mặt mang theo chút nụ cười nhẹ. Cậu gác chéo chân lên bàn, nhướng mày nhìn xung quanh: "Còn vị nào, có ý kiến gì không?" Trong phòng họp, bầu không khí chết lặng bao trùm. Một vị Tổng tư lệnh lên tiếng nhẹ nhàng như an ủi bầu không khí, và nịnh bợ. “Không dám, ai lại có ý kiến Chủ Tịch chứ” Một giọng nói khác hùa theo bầu không khí. "Đúng vậy đúng vậy, Nhưng mà ngài Chủ Tịch Noah sao lại tới đấy, ngài có việc gì sao.” Noah quan tâm lời nịnh nọt cất tiếng nói nhẹ nhàng bình tĩnh. ”Tôi tới đây, để thông báo vụ hợp đồng của chúng ta." Tổng Tham Mưu Trưởng lên tiếng nói: “Ngài có thể gọi báo được mà, sao ngài lại cất công tới đây?” Noah nhắm mắt nói: “Hợp đồng chúng ta tới đây là xong, chúng tôi không có nghĩa vụ để hỗ trợ các người nữa.” “Còn về lí do tôi tới đây nói thẳng, là xem các người sẽ phản ứng thực tế như nào.” Khi nói xong cả phòng thì thầm với nhau như đang mưu tính gì đó, Noah cũng nhận ra và cười rạng rỡ vỗ tay cái bốp và nói. “Nhưng có vẻ là không có gì rồi, thất vọng thật đó.” “Nên có vẻ tôi cũng nên đi đây.” Noah nói xong cậu đi qua những người đang ngồi liếc mắt quan sát. ở ngoài thủ đô Kyiv hàng chục chiếc xe hạng sang đang dựng chờ hàng dọc dài ở giữa là chiếc Rolls-Royce Droptail được độ chế chống đạn và tên lửa. Noah bước lên xe, bên cạnh cậu đang ngồi là Seonjae Choi. Với mái nổi bật màu trắng cùng với tím che đi đôi mắt đồng tử đỏ kỳ lạ. Choi lên tiếng giọng có chút giễu cợt nói: “Ui dà mấy lão già đó có làm khó cậu không, Noha, xin lỗi nhé lúc đó mấy lính cứ nói này nói nọ làm tôi khó chịu nên đánh cả phe mình luôn rồi haha.” Noah thấy Choi gọi nhầm tên mình cậu nhắm mắt thở dài nói: “Tôi là Noah!” Noah cầm trên tay hồ sơ của Choi được tổ chức Batalla đánh giá sơ bộ. “Choi Seonjae, người được Batalla tuyển chọn từ Trường đào tạo sát thủ Vinh Quang, là kẻ kế thừa danh hiệu Sứ Đồ Thaddaeus.” Noah trầm ngâm liếc mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn Thủ đô Kyiv những ánh đèn vàng trắng của những toà nhà cao tầng. Choi lấy khuỷa tay đưa lên vai Noah cười nói “sao cậu không chúc mừng tiểu bối đẹp trai như tôi khi vừa nhậm chức vậy Noah.” Noah vẫn im lặng ngắm nhìn toàn cảnh Kyiv. “Vô tâm quá, chủ tịch mà không chúc mừng gì cả.” Noah thở dài ra hơi lên tiếng cợt nhả. “Ừ chúc mừng, chúc mừng.” Rồi lại nói với tài xế bằng tiếng Ukraina: “Đưa tôi sân bay đã được chuẩn bị.” Seoul 2 ngày sau tại trụ sở chính của Batalla. Căn phòng lớn rộng rãi chỉ có 2 người , ánh sáng từ buổi trưa khuất vào bên trong. Noah đang ngồi chéo chân lưng thẳng đang nghe cuộc điện thoại đặt trên bàn, phía trước là Choi Seonjae đang đứng nghiêm cũng nhìn về điện thoại. Giọng nói phát lên từ chiếc điện thoại: “Chủ tịch, hiện tại chi nhánh bên Bệnh viện St. Tôn đang bị tấn công bởi một tổ chức nào đó , có kí hiệu O bị gạch chéo có khoảng bôn mươ-“ ĐOÀN!! Một tiếng súng vang lên, Cùng với giọng nói đột nhiên biến mất,xuất hiện giọng nói tiếng Philippines trầm đục khác vang lên: “Nó chết rồi” Xuất hiện nhiều giọng nói châu âu bằng tiếng Anh. “Nhanh chóng tìm mục tiêu.” “Hình như hắn vừa gọi cho ai đó” “Mặc kệ đi, ai tới chả chết” -Tút Noah lên tiếng điềm tĩnh đáp: “Cậu cũng tới đó, phụ người đó đi.” Choi nghe được lệnh không nói nhiều liền biến mất, do tốc độ nhanh, không phải tốc biến. Thái dương Noah nổi lên rõ rệt khuôn mặt cầu nhíu mày thật chặt. “A AA AHHHGG” Noah gầm lên giận dữ ngón tay cái bị Noah cắn chặt chảy máu lênh loáng xuống sàn, Đôi đồng tử hiện lên ánh sắc đỏ cam, như thể không phải của con người vậy. Cậu giận dữ cắn chặt tay hơn nói: “Không được, ở đâu cũng được, sao lại là St. Tôn chứ!” End
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ