GIRLOVE — TRUYỆN NGẮN
MÙA HOA SEN NỞ, HAI TA SẼ GẶP NHAU
Mùa hạ năm ấy, Vãn Trúc gặp Kim Lam.
Khi ấy, nàng chưa biết rằng có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ thoáng qua, lại đủ sức khiến một đời người chẳng thể bình yên.
Còn Kim Lam cũng chưa từng nghĩ, người con gái đứng dưới giàn hoa giấy ngày hôm ấy sẽ trở thành nỗi nhớ mà suốt những năm tháng về sau, nàng chẳng thể nào gọi thành tên.
Mãi đến sau này, mỗi khi sen nở, Vãn Trúc vẫn nhớ về buổi chiều đầu tiên ấy — khi tiếng đàn ngân lên bên khung cửa, và có một người đã vô tình bước vào cuộc đời nàng.
---
Một ngày nọ, phố xá vẫn tấp nập, phiên chợ vẫn đông đúc như thường lệ.
Một chiếc xe hơi màu xanh xám dừng trước cổng biệt thự nhà họ Vãn. Cô út bước xuống xe, dáng vẻ sang trọng, phong thái nổi bật.
Đám người ở đồng loạt cúi đầu chào:
“Mừng cô út trở về!”
“Ừm.”
Vừa hay, Vãn Nghị cũng từ trên lầu bước xuống. Vừa trông thấy con gái, ông đã vui vẻ gọi:
“Con gái rượu của cha cuối cùng cũng về rồi! Đi đường xa chắc mệt lắm, mau lại đây với cha nào.”
Vãn Trúc bước đến ôm lấy cha mình, khẽ hỏi:
“Cha đã cho dọn phòng chưa ạ?”
“Cha cho người dọn dẹp sạch sẽ từ lâu rồi, chỉ chờ con về thôi.”
“Cảm ơn cha.”
Vãn Nghị mỉm cười. Nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương nay đã trưởng thành, lòng ông không khỏi vui sướng.
---
Đến xế chiều, bóng người đổ dài trên mặt đường. Từng chiếc xe đạp chở hàng rong kẽo kẹt lăn bánh qua những con phố đông đúc.
“Cô út đi dạo phố ạ!”
“Chào bà ạ!”
“Dạ.”
Giữa tiếng xe cộ và nhịp sống náo nhiệt, từ căn nhà sát vách biệt thự họ Vãn vọng ra tiếng đàn piano. Giai điệu *Sonata Ánh Trăng* vang lên, u sầu mà trầm lắng.
Vãn Trúc dừng chân dưới giàn hoa giấy, lặng lẽ thưởng thức một lúc. Bị thu hút bởi tiếng đàn, nàng bước đến hỏi người ở gần đó:
“Xin chào, cho tôi hỏi tiếng đàn ấy phát ra từ đâu vậy?”
Một người ở đang bưng khay trà vừa bước ra, nghe hỏi thì hơi bất ngờ, vội đáp:
“Dạ, thưa cô út, đó là tiếng đàn của cô hai nhà con ạ. Cô hai đang ở trong nhà.”
“Có tiện cho tôi vào thăm không?”
“Dạ, cô chờ con vào thưa với cô hai một tiếng nhé. Mời cô vào trong ngồi uống trà ạ.”
“Phiền cô rồi.”
“Dạ, không có gì đâu cô.”
Nói xong, con Lan bưng khay trà đi vào trong.
“Chúng mày lên trên mời cô Vãn vào nhà uống trà đi, tao rửa nốt mấy cái chén.”
“Ờ, ừm. Tao lên liền.”
---
**Nhà trên.**
“Cô út, mời cô vào trong ạ.”
“Ừm, cảm ơn.”
“Cô cứ ngồi chơi, con vào gọi cô hai ra tiếp cô nhé.”
“Ừm.”
Vài phút sau, tiếng giày chạm sàn vang lên, mỗi lúc một gần.
Một bóng người cao ráo, thanh thoát xuất hiện sau tấm mành hạt gỗ.
Người ấy đưa tay vén mành. Gương mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo dần hiện ra. Nàng mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn đến khuỷu tay, kết hợp cùng quần tây ống rộng. Trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ phóng khoáng, đầy phong thái, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài thường thấy ở những cô gái khác.
“Nghe nói cô tìm tôi?” Người ấy cất giọng hỏi.
“Chào cô, tôi là Vãn Trúc nhà họ Vãn.”
“Tôi là Kim Lam. Cô tìm tôi có việc gì sao?”
“Cũng không có gì quan trọng. Tôi chỉ tình cờ nghe thấy tiếng đàn của cô, cảm thấy rất hay.”
Vãn Trúc ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
“Không biết tôi có thể vào nghe cô đàn một lát không?”
“Nếu cô thích, tôi mời cô.” Kim Lam đáp.
Nói rồi, nàng quay sang dặn người ở:
“Dẫn cô ấy lên phòng.”
“Vâng.”
---
Cánh cửa gỗ xoan khẽ kêu *cạch* một tiếng rồi mở ra.
Trước mắt Vãn Trúc là một cây đàn piano màu nâu trầm đặt bên cửa sổ. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm tỏa ánh vàng lấp lánh, khiến căn phòng toát lên vẻ sang trọng mà vẫn ấm áp lạ thường.
“Phòng cô đẹp thật. Có phải cô thích màu vàng không?”
“Đúng vậy.”
“Cô có mắt thẩm mỹ thật đấy.”
“Cô quá khen rồi.”
Kim Lam nhìn về phía cây đàn, khẽ hỏi:
“Lúc nãy cô nói thích tiếng đàn của tôi phải không? Đây là bản *Sonata Ánh Trăng*. Cô muốn nghe lại chứ?”
“Có làm phiền cô không?”
“Không phiền.”
“Vậy thì tôi xin được thưởng thức tài nghệ của cô.”
Kim Lam khẽ cười, kéo ghế ra.
“Mời cô.”
“Vậy tôi không khách sáo nhé.”
Kim Lam mở nắp đàn, chỉnh lại ghế rồi ngồi xuống. Những ngón tay nàng lướt trên phím đàn, lần lượt chạm vào từng nốt nhạc.
Vãn Trúc ngồi cách đó không xa, khẽ nhắm mắt. Hàng mi dài cong vút khẽ lay động theo từng nhịp thở.
---
Bản nhạc khép lại bằng những nốt trầm lắng.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá. Giữa những âm thanh bình dị ấy, dường như còn có một nhịp tim đang lặng lẽ đập lệch đi.
“Cô Vãn, bản nhạc kết thúc rồi.”
Vãn Trúc hơi giật mình, vội mở mắt. Nàng thoáng ngập ngừng rồi reo lên:
“Hay quá! Cô đàn giỏi thật đấy!”
“Có gì đâu. Nếu cô muốn học đàn thì cứ sang đây, tôi dạy cho.”
“Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cô nhé.”
“Không có gì.”
“Tôi xin phép về trước.”
“Tạm biệt, cô Vãn.”
Cánh cửa phòng khép lại. Vãn Trúc bước xuống cầu thang, rồi chậm rãi đi qua khoảng sân, như thể vẫn còn lưu luyến buổi gặp gỡ vừa rồi.
Còn Kim Lam vẫn đứng yên, ánh mắt hướng về phía cánh cửa nơi bóng dáng Vãn Trúc vừa khuất.
Một lúc sau, nàng quay ra cửa sổ. Qua khung cửa, nàng nhìn thấy cô tiểu thư khẽ gật đầu chào người ở trước khi rời đi. Vãn Trúc còn tiện tay ngắt một bông hoa giấy, nhẹ nhàng cài lên tóc.
Kim Lam nhìn theo, khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhẹ tựa gió xuân.
---
HẾT CHƯƠNG 1