Chương 68: sáng dậy Với tư thế khó nói

Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng ban mai rực rỡ, chói chang len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng vàng óng ả, ấm áp nhảy múa in hằn lên mặt sàn nhà lạnh ngắt. Hồng Y cựa mình, từ từ hé mở đôi mắt đen láy đón nắng. Cảm giác đầu tiên ập đến là cô thấy toàn thân mình bị tê rần, nặng trĩu vì có một khối vật thể gì đó nặng nề như đá tảng đang đè ép lên người mình. Và... nóng. Một cảm giác nóng hầm hập, rất ấm áp. Cô nhíu mày cúi gập đầu xuống kiểm tra, và... giật bắn mình đánh thót một cái khi đại não khởi động, nhớ lại toàn bộ những đoạn phim ký ức ngượng ngùng, xấu hổ của cái đêm qua lập tức ào ạt ùa về đập thẳng vào mặt. Tên bạo chúa Diệp Hàn Xuyên vẫn đang nằm sải lai, ôm chặt cứng lấy cô! Cái đầu bù xù của hắn vẫn đang ngoan cố vùi rúc sâu tít trong khe ngực cô. Một cánh tay lực lưỡng của hắn vẫn đang vòng qua khóa chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Cặp chân dài miên man của hắn vẫn đang vắt ngang, kẹp chặt cứng ngắc lấy đùi cô. Và... khi ngước nhìn xuống gương mặt đang ngủ say sưa của hắn, lần đầu tiên trong đời, cô mới có cơ hội nhìn thấy, chiêm ngưỡng một vẻ đẹp bình yên, thư thái thực sự hiện hữu trên nét mặt đó – hoàn toàn không còn sự dằn vặt của ác mộng đau đớn, không còn những nét cau có của những nỗi đau đớn tổn thương ẩn giấu bị kìm nén nữa. Nhưng rồi... ngay cái tíc tắc mộng mơ đó, các dây thần kinh xúc giác của cô chợt điếng người, cảm nhận được một sự bất thường vật lý khác. Một thứ vật thể gì đó đang... ngang ngược, vô tư dí thẳng, chọc đâm vào phần bụng dưới phẳng lỳ của cô. Vật thể đó rất cứng cáp. Cứng như đá. Và nóng hổi. Rất, rất ấm nóng. Mắt cô lập tức mở to hết cỡ, căng tròng lên đến mức muốn rớt hai con ngươi ra ngoài. Da mặt trắng bệch của cô chỉ trong vòng vỏn vẹn một giây đồng hồ ngắn ngủi đã chuyển màu ngoạn mục từ màu trắng sứ sang màu đỏ rực, chín đỏ lựng lên y hệt như quả gấc luộc. Quá khứ 18+ ùa về, cô thừa kinh nghiệm để biết chính xác cái thứ đang chọc vào bụng mình đó là cái giống ôn gì. Cô đã quá đỗi ám ảnh, quen thuộc với cái hình dáng chết tiệt của nó sau những cái buổi sáng sớm thức dậy và vô tình hoảng hồn nhìn thấy cái cảnh tượng hắn tồng ngồng bước ra khỏi phòng ngủ trong chiếc bộ quần đùi mỏng tang hớ hênh. Nhưng... cái thảm họa là, những lần trước nó chí ít vẫn còn được bao bọc, nằm yên vị giấu giếm bên trong lớp vải quần đùi. Còn lần này thì thảm họa hơn, qua lớp vải nó đang trực tiếp áp sát, đè cọ xát tự do, và đang ngang nhiên... dí thẳng tắp, chọc đâm thẳng vào bụng dưới của cô! "Ông chủ... tỉnh dậy mau lên..." Cô xấu hổ cắn môi thì thầm gọi, chất giọng the thé run rẩy cập cập, mặt mày đỏ gay gắt bốc khói đến mức tưởng chừng như núi lửa sắp nổ tung đến nơi. Đúng ngay cái tíc tắc khốn nạn đó, mí mắt Diệp Hàn Xuyên động đậy, hắn từ từ mở bừng mắt thức giấc. Hắn chớp chớp đôi mắt lờ đờ mấy cái liền để xua đi cơn ngái ngủ, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn sau gọng kính vàng – cái kính mà hắn điên khùng vẫn giữ nguyên đeo trên mặt từ tối hôm qua lúc lăn xuống giường và chưa hề tháo ra – dần dần điều tiết, lấy lại được tiêu cự ánh sáng. Hắn lười biếng ngước mắt nhìn lên. Và... cái hình ảnh đập vào võng mạc đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là cái gương mặt đang đỏ bừng bừng bốc khói, nhăn nhó của Hồng Y, đang nằm kề sát ở một cự ly gần gũi, nguy hiểm đến mức hai bờ môi của hắn và cô chỉ cần nhích lên một chút là gần như sẽ chạm sượt vào nhau. Sau vài giây phút ngỡ ngàng, não bộ đình công tạm thời lú lẫn, hắn rũ mắt từ từ cúi gập đầu xuống tự kiểm tra hiện trường. Hắn thản nhiên nhìn thấy cái đầu của mình đang vùi rúc tít mù sâu trong khe ngực cô. Nhìn thấy cái bàn tay hư hỏng của mình đang đặt trọn vẹn bóp nắn trên mông cô. Thấy cặp chân dài của mình đang kẹp chặt quắp lấy eo cô. Và... cảm nhận rõ ràng "cậu em" của mình đang cương cứng... tỳ đè, dí sát sạt, chọc thẳng vào vùng bụng phẳng lỳ của cô. "..." Một khoảng thời gian im lặng chết chóc, ngột ngạt bao trùm, đóng băng cả căn phòng. "Chào buổi sáng." Cuối cùng hắn cũng mở miệng cất lời, chất giọng khàn đặc, ồm ồm đi vì vừa mới tỉnh ngủ, nhưng... cái âm điệu thốt ra vẫn duy trì sự đều đều, trơn tuột, thản nhiên vô sỉ y hệt như thể đây chỉ là một cái tình huống chạm mặt buổi sáng trên bàn ăn cực kỳ bình thường. "Chào... chào buổi sáng sếp ạ..." Hồng Y mếu máo đáp lời, mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt. "Nhìn cái tư thế này... cô có vẻ... đang bị đè ép nằm ở dưới người tôi." "Vâng... thực trạng hiện trường có vẻ... là diễn ra đúng như vậy ạ..." "Và tôi có vẻ như... đã vô thức ôm siết cô ngủ ở cái tư thế này suốt cả một đêm qua!?" "Vâng, đúng là thế ạ..." "Và cái thứ này..." Hắn điềm nhiên rũ mắt liếc nhìn xuống phần hạ bộ đang trỗi dậy của mình. "...nó hoàn toàn chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể vào buổi sáng. Tôi đã tốn công giải thích rành rọt cơ chế khoa học với cô từ trước rồi." "Vâng... Thưa sếp tôi đã thuộc lòng bài học, tôi biết ạ..." Hồng Y xấu hổ tột cùng, đã nhắm tịt hai mắt lại từ lâu, nghiêng mặt né tránh, tuyệt đối không dám mở mắt ra nhìn vào cái bản mặt dày của Diệp Hàn Xuyên nữa. Lại một khoảng thời gian im lặng ngượng ngùng nữa trôi qua. Rồi... hắn khẽ thở dài sườn sượt một hơi, và từ từ, thong thả nới lỏng vòng tay, gỡ tay chân mình ra khỏi cơ thể bị ép cứng của cô. Hắn lười nhác chống tay ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay cái lên điệu đà đẩy chỉnh lại chiếc gọng kính vàng đã bị xộc xệch lệch vị trí và vuốt vuốt lại bộ quần áo thun đang nhăn nhúm xộc xệch vì ngủ lăn lộn. Xong xuôi, hắn mới từ tốn rũ mắt nhìn chằm chằm xuống cô – cái người đang nằm cứng đờ bất động trên tấm đệm mút, hai mắt vẫn nhắm tịt hướng mũi lên trần nhà y hệt như một kẻ tội đồ đang âm thầm niệm Phật cầu nguyện một phép màu giải thoát gì đó. "Đêm qua trong lúc ngủ tôi gặp phải ác mộng." Hắn bắt đầu cất giọng giải thích, âm điệu vẫn giữ vẻ đều đều phẳng lặng. "Thực tình tôi cũng không thể nhớ nổi rõ ràng là não bộ mình đã mơ thấy cái thứ quái quỷ gì. Nhưng có lẽ... trong lúc vật vã tôi đã lăn lông lốc từ trên giường rớt xuống đệm của cô. Và... tiện tay ôm luôn cô để ngủ?" "Vâng... tình huống hiện trường có lẽ là diễn ra như vậy ạ..." "Vậy tại sao lúc đó cô ngốc nghếch không dùng tay đẩy mạnh tống cổ tôi ra." "Tôi... tôi sợ manh động sẽ làm ngài bị giật mình tỉnh giấc..." Lời chống chế the thé vang lên, nhưng sự thật giấu kín trong lòng phũ phàng là do lực tay cô yếu ớt, đẩy hì hục cựa quậy gỡ mãi mà cái khối cơ bắp đó không chịu văng ra, sau đó mệt mỏi quá mức nên bản thân cô cũng thiu thiu rũ mắt ngủ quên mất luôn. Nghe lời giải thích sượng trân đó, hắn chìm vào im lặng một lúc lâu, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cô. Ánh mắt thâm sâu ẩn lấp ló sau gọng kính vàng lúc này đã hoàn toàn đánh mất đi cái vẻ lạnh lẽo, vô cảm sát khí như thường ngày. Nó len lỏi mang theo một tia cảm xúc gì đó vô cùng hỗn độn, khó đoán định – có lẽ trong đó chứa đựng một sự biết ơn chân thành, có lẽ là một chút ngượng ngùng hiếm hoi của kẻ vừa làm chuyện mờ ám, hoặc... rất có thể đó là sự pha trộn của cả hai thứ cảm xúc lố bịch đó. "Cảm ơn." Hắn đột ngột thốt ra hai chữ, chất giọng trầm ấm, rất nhẹ nhàng và chân thành đến lạ. "Cảm ơn vì đêm qua cô đã nương tay, không thô bạo vung tay đẩy tôi ra." Nói dứt lời sến súa, hắn dứt khoát đứng bật dậy, hai tay đút túi quần, sải những bước chân dài bước đi thẳng về phía cửa phòng tắm. Nhưng khi gót giày vừa chạm đến ngưỡng cửa, hắn bỗng nhiên phanh lại, dừng bước một giây đồng hồ, và ngoái cổ lại nói: "À, mà công nhận này, Hồng Y." "Dạ... sếp dặn gì ạ?" Cô giật mình hé mắt, vẫn nằm bẹp trên đệm, mặt mũi vẫn đang đỏ bừng bừng chưa hạ nhiệt. "Cái vòng một của cô... dùng để làm gối ôm nằm ngủ công nhận rất êm ái, mềm mại đấy." Buông xong cái lời nhận xét tà dâm, bỡn cợt đồi trụy đó, hắn dứt khoát đẩy cửa bước vào, đóng sập cánh cửa phòng tắm lại "cạch", nhẫn tâm để mặc cho Hồng Y nằm trơ trọi ở đó, cái miệng nhỏ há hốc ra hình chữ O, khuôn mặt trắng bệch phút chốc đỏ lựng bốc khói lên như quả gấc luộc, và đầu óc thì quay cuồng điên đảo, bấn loạn như bị bão cấp mười hai càn quét. Cái tên Diệp biến thái đó... hắn vừa mới mở miệng nói cái giống ôn gì vậy? Vòng một? Làm gối ôm? Rất êm ái mềm mại? Cô sốc điện, cuống cuồng đưa cả hai bàn tay lạnh toát lên ôm chặt khư khư lấy vòng ngực nhạy cảm của mình, và... điên cuồng gào thét, hét lên một tiếng câm lặng đầy uất ức trong cuống họng. --- Buổi sáng ngày hôm đó, khi hai người họ tươm tất ngồi đối diện nhau ở bàn ăn gỗ, cả hai đều ăn uống trong một bầu không khí im lặng chết chóc, chẳng ai chịu mở miệng nói với ai một câu nào. Diệp Hàn Xuyên vẫn giữ vững phong độ, điềm nhiên cầm dao nĩa cắt ăn miếng trứng ốp la và nhâm nhi cốc cà phê đen đắng ngắt một cách quý tộc như mọi ngày, mặt lạnh tanh. Còn về phần Hồng Y thì rúm ró ngồi bó gối ở đó, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đang vương vất phớt lờ sắc hồng ngượng ngùng chưa tan, đôi mắt đen thì cúi gầm dán chặt vào đĩa trứng chiên trước mặt như thể cái đĩa thức ăn đó là một cái thứ sinh vật lạ lẫm, thú vị, đáng ngắm nghía nhất trên cõi đời này. Nhưng... ngay cái khoảnh khắc khi hắn đã dùng xong bữa, cầm khăn giấy lau miệng, đẩy ghế đứng dậy chuẩn bị xách cặp đi làm, hắn lại đột ngột dừng bước, đứng sững lại ngay sát bên cạnh chỗ cô đang ngồi, và khẽ khàng cúi đầu xuống nói, chất giọng của hắn lúc này hạ tông rất nhỏ, rất mỏng nhẹ và chân thật: "Tối qua trong cơn mê sảng... tôi đã mơ thấy mẹ tôi. Bà ấy... đã nhắm mắt rời bỏ tôi ra đi vĩnh viễn từ rất lâu, rất lâu rồi. Trong giấc mơ ác mộng đó, tôi chỉ thấy cái bóng lưng bà ấy cứ thế lạnh lùng quay lưng bước đi xa dần, mờ dần, và dẫu tôi có cố gắng gào thét, đưa tay ra níu kéo thì tôi vẫn bất lực không thể nào chạm tới, với tới được hình bóng bà. Nhưng rồi... giữa lúc tuyệt vọng nhất, đã có một vòng tay của ai đó dịu dàng ôm lấy tôi. Và... giọng nói ấy đã thì thầm vỗ về, hứa rằng sẽ ở lại, sẽ không bỏ tôi đi đâu cả." Hắn nghẹn ngào ngừng lại ngắt nhịp. Hồng Y đứng tim, lồng ngực phập phồng nín thở chờ đợi. "Cảm ơn cô nhiều lắm, Hồng Y." Dứt lời cảm ơn tự đáy lòng, hắn dứt khoát quay gót, sải bước tiêu sái mở cửa bước ra khỏi căn hộ, lầm lũi đi làm, nhẫn tâm để lại cô đứng chôn chân ngồi hóa đá ở đó, trơ trọi một mình trong phòng khách, với... một trái tim ma quỷ đang đập thình thịch, đập nhanh và mãnh liệt đến mức cô cứ hoang tưởng nghĩ rằng trái tim đã chết trong lồng ngực mình đang sắp sửa được phép màu hồi sinh, sống lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ